Bộ KH&ĐT - "Đầu tàu" khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế

Thuý Hằng - Phùng Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 08:32 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu ra thông điệp về khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế trong Hội nghị tổng kết Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào chiều 9/1.

Cụ thể, Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò như một nhà toán học, phải xung phong đi đầu trong việc giải bài toán lớn, có đề bài khó về phát triển đất nước, nhất là khơi thông nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn, nâng cao tính hiệu quả trong điều hành, phát triển kinh tế đất nước. Với vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô và là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện khối lượng nhiệm vụ, đề án rất lớn có chất lượng, đúng thời gian, tiến độ đề ra, đạt tỷ lệ 100%. 

Thủ tướng nhìn nhận, năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc tốt hơn năm 2018. Năm 2020, Bộ cần phải tháo gỡ được một số nút thắt lớn để khơi thông các động lực cho địa phương và cho nền kinh tế.


Phát triển nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển KT-XH các nền kinh tế APEC Phát triển nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển KT-XH các nền kinh tế APEC

VTV.vn - Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực trong khu vực APEC do Bộ GD&ĐT và các đối tác thuộc mạng lưới giáo dục APEC EDNET phối hợp tổ chức diễn ra vào ngày 21 - 22/2/2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước