Bộ Tài chính công khai và chủ động tái cơ cấu nợ công

TCKD-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 10:17 GMT+7

VTV.vn - Nợ công được cho là một trong những lực cản chính đối với ổn định kinh tế vĩ mô.

Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á - Thái Bình Dương đưa ra nhận định này, vì nợ công của Việt Nam đang ở mức khá sát ngưỡng cho phép. Theo con số mới nhất tính đến cuối năm 2014, nợ công đã chiếm đến 59,3% GDP. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đề ra những biện pháp nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước