Bộ Tài chính đề xuất không giãn nợ dự án Đạm Ninh Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/07/2017 16:35 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính đề nghị không đặt vấn đề giãn nợ với ngân hàng Trung Quốc vì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Chính phủ, hệ số tín nhiệm quốc gia.

Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị giao Bộ Tài chính cân đối nguồn trả nợ khoản vay Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Trung Quốc của dự án Đạm Ninh Bình do công ty mẹ của dự án này Vinachem không đủ khả năng cân đối trả nợ.

Theo đó, dư nợ khoản vay đầu tư cho dự án Đạm Ninh Bình còn hơn 162 triệu USD với mức tiền lãi lên tới hơn 2,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo Vinachem, trong 5 năm tới, dòng tiền của dự án Đạm Ninh Bình vẫn âm và phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Vinachem để trả nợ. Dự kiến, chiều 5/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ họp bàn về giải pháp xử lý 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ, trong đó bao gồm cả Đạm Ninh Bình.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm với nhà thầu Trung Quốc tại dự án Đạm Ninh Bình Yêu cầu làm rõ trách nhiệm với nhà thầu Trung Quốc tại dự án Đạm Ninh Bình

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu chủ đầu tư dự án Nhà máy Đạm Binh Bình xử lý dứt điểm các tồn tại về hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước