Bộ Tài chính làm gương khoán xe công

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/09/2016 06:08 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Là đơn vị quản lý việc sử dụng xe công, Bộ Tài chính vừa tiên phong áp dụng chế độ khoán xe cho các Thứ trưởng và cấp Tổng Cục trưởng.

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định mới về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công cho lãnh đạo Bộ.

Theo đó, đối với các Thứ trưởng và Tổng Cục trưởng, kinh phí hàng tháng để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc được tính theo số km khoán và đơn giá theo các hãng taxi 4 chỗ phổ biến trên thị trường. Mỗi cá nhân được khoán kinh phí cho hai lượt đi và về trong ngày làm việc.

Là đơn vị quản lý lĩnh vực này, động thái của Bộ Tài chính được xem như "làm gương" trong việc khoán xe công. Đơn vị này cũng cho biết, hiện cả nước vẫn còn khoảng 7.000 xe công dư thừa.

Hạn chế xe công tham gia đoàn công tác của Chính phủ Hạn chế xe công tham gia đoàn công tác của Chính phủ

VTV.vn - Lãnh đạo các tỉnh, thành phố không tổ chức đón đoàn công tác của Chính phủ trên đường đi, chỉ tổ chức đón tại địa điểm đến công tác, trừ lực lượng công an dẫn đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước