Bộ Tài chính Nga đề xuất giao dịch dầu thô bằng đồng Ruble

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/08/2018 10:49 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga cho biết, nước này không loại trừ khả năng cho phép giao dịch dầu thô bằng đồng Ruble do sự biến động khó lường của đồng USD.

Động thái trên được coi là biện pháp đáp trả của Moskva trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ liên quan đến vụ đầu độc điệp viên Skripal.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định, đồng USD được coi là tiền tệ quốc tế nhưng đã trở thành một công cụ rủi ro khi thanh toán trong bối cảnh hiện nay. Ngoài ra, ông Siluanov cũng cho biết, nước này sẽ tiếp tục bán tháo trái phiếu Chính phủ Mỹ nhằm giảm tối đa mức đầu tư vào Mỹ.

Trong giai đoạn từ tháng 3 - 5, giá trị số trái phiếu Nga sở hữu đã giảm 81 tỷ USD. Hiện đồng Ruble Nga vẫn lao dốc, tỷ giá là 68,66 Ruble đổi 1 USD, mức thấp nhất trong hơn 2 năm.

Nga giảm thiểu đầu tư vào kinh tế Mỹ Nga giảm thiểu đầu tư vào kinh tế Mỹ

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố, Nga sẽ giảm thiểu đầu tư vào kinh tế Mỹ thông qua việc cắt giảm mua trái phiếu Chính phủ Mỹ, hạn chế sử dụng đồng USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước