Bộ trưởng Tài chính Eurozone đánh giá khả năng ứng phó của nền kinh tế đối với dịch COVID-19

TTXVN-Thứ tư, ngày 04/11/2020 17:34 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính các nước Eurozone sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến kéo dài hai ngày trước khi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra dự báo kinh tế cho Eurozone.

Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ngày 4/11 cho biết sẽ đánh giá khả năng ứng phó của các nền kinh tế đối với đại dịch COVID-19 cho đến nay trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ hai có khả năng sẽ lại tác động đến các nền kinh tế trong những tháng tới. Tuy nhiên, các quan chức Eurozone không cam kết sẽ cung cấp nhiều tiền hơn.

Bộ trưởng Tài chính Eurozone đánh giá khả năng ứng phó của nền kinh tế đối với dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hồi tháng 7/2020, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí sẽ tung ra gói phục hồi kinh tế trị giá 1.800 tỷ euro trong vòng 7 năm tới sau sự sụt giảm chưa từng có trong năm nay do đại dịch COVID-19 gây ra. Gói phục hồi này gồm 1.100 tỷ euro trong ngân sách dài hạn tiếp theo của EU và một khoản tiền bổ sung 750 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2023 chỉ để đối phó với suy thoái kinh tế.

Chính phủ các nước thành viên của Eurozone và Nghị viện châu Âu hiện đang thương lượng về các chi tiết của gói phục hồi kinh tế và cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về sự chậm trễ để đưa ra quyết định. Sự hỗ trợ này hiện nay là cần thiết vì Pháp, Đức, Bỉ, Áo, Bồ Đào Nha và các quốc gia khác đã quyết định thắt chặt các hạn chế đi lại của người dân và đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu trong cả tháng 11/2020 khi số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Bộ trưởng Tài chính Eurozone đánh giá khả năng ứng phó của nền kinh tế đối với dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Hình minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Mặc dù những cam kết về việc hỗ trợ nhiều tiền hơn khó có thể xảy ra, song các bộ trưởng Eurozone đã nêu rõ rằng họ sẽ duy trì việc hỗ trợ tài chính quốc gia trong thời gian lâu nhất có thể, đặc biệt là khi EU quy định hạn chế mức độ thâm hụt và nợ đã bị hoãn thanh toán do đại dịch COVID-19 của EU.

Các bộ trưởng cũng sẽ rà soát lại mạng lưới an sinh trị giá 540 tỷ euro cho các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ mà chính phủ các nước Eurozone thiết lập vào tháng 4/2020. Tổng số tiền này bao gồm 100 tỷ euro cho một kế hoạch việc làm bán thời gian, trong đó 87 tỷ euro đã được phân bổ và 240 tỷ euro cho các chính phủ cho vay với lãi suất siêu thấp, tất cả đều vẫn còn khả dụng. Ngoài ra còn có 200 tỷ euro bảo lãnh và hỗ trợ thanh khoản cho các công ty từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu và đến nay khoảng 11 tỷ euro đã được kích hoạt.

Kinh tế Eurozone sẽ chững lại trong quý IV Kinh tế Eurozone sẽ chững lại trong quý IV

VTV.vn - Các viện nghiên cứu hàng đầu châu Âu ước tính kinh tế Eurozone trong quý IV/2020 chỉ tăng trưởng 2,2% sau khi tăng 8,2% trong quý III/2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước