Bộ trưởng Tài chính Mnuchin: Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 3% trong 2 năm tới

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/05/2017 10:42 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Kinh tế Mỹ có thể đạt nhịp độ tăng trưởng 3% trong 2 năm tới khi chính quyền Tổng thống Trump triển khai gói cắt giảm thuế mạnh tay.

Nhận định này của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin được đưa ra gần 1 tuần sau khi chính quyền ông Trump công bố kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập đối với các cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lo ngại rằng cắt giảm thuế sẽ chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong ngắn hạn nhưng chưa chắc sẽ có tác động dài hạn, đặc biệt khi vẫn chưa có nhiều chi tiết mới trong các kế hoạch của ông Trump được công bố và khung thời gian chưa rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng tăng thuế nhiên liệu nhằm giúp tăng nguồn ngân sách cấp cho các dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khó khăn do Mỹ đã không tăng thuế nhiên liệu trên phạm vi toàn quốc kể từ năm 1993. Về cơ bản, các nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều phản đối chủ trương này.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm quý I/2017 Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm quý I/2017 Kinh tế Mỹ có thể hụt 400 tỷ USD vì kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp Kinh tế Mỹ có thể hụt 400 tỷ USD vì kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp Kinh tế Mỹ có thể bị ảnh hưởng nếu Quốc hội can thiệp vào FED Kinh tế Mỹ có thể bị ảnh hưởng nếu Quốc hội can thiệp vào FED

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước