Bộ Xây dựng: Giới đầu cơ bất động sản gây nhiễu loạn thông tin để "thổi giá"

Hoàng Nga-Thứ tư, ngày 17/03/2021 06:24 GMT+7

VTV.vn - Bộ Xây dựng nhận định, giới đầu cơ bất động sản gây nhiễu loạn thông tin để "thổi giá" nhằm thu lợi bất chính.

Sau thông tin phản ánh về ảnh hưởng của việc các địa phương ban hành Bảng giá đất mới tăng hơn so với trước đây và hiện tượng tăng giá bất động sản trong thời gian qua, chiều 16/3, Bộ Xây dựng vừa có phản hồi về các thông tin này.

Theo Bộ Xây dựng, hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân khác nhau như: khi dân số tăng, kinh tế phát triển, công nghiệp hóa - đô thị hóa... nhưng nguồn cung chưa kịp đáp ứng, dẫn đến lệch pha cung cầu. Bộ cũng nhận định, giới đầu cơ bất động sản gây nhiễu loạn thông tin để "thổi giá" nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra,việc tăng bảng giá đất khoảng 15-20% của các địa phương cũng làm tăng giá thành bất động sản nhà ở khoảng 1,5-5%. Việc tăng giá đất cũng vẫn có phần tác động làm tăng giá bất động sản trong thời gian tới, đặc biệt là giá nhà đất của người dân tại các khu vực hiện hữu.

Tăng hệ số đất 2021, ảnh hưởng thế nào đến giá nhà tại Hà Nội? Tăng hệ số đất 2021, ảnh hưởng thế nào đến giá nhà tại Hà Nội?

VTV.vn - Không chỉ người dân lo lắng vì tiền thuế nhà đất sẽ tăng từ ngày 1/3 mà các doanh nghiệp làm dự án bất động sản "đứng ngồi không yên".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước