Boeing lỗ kỷ lục

Diệu Linh-Thứ năm, ngày 28/01/2021 11:06 GMT+7

Ảnh: Getty.

VTV.vn - Hãng sản xuất máy bay lớn nhất của Mỹ, Boeing vừa báo cáo khoản lỗ ròng kỷ lục 11,9 tỷ USD trong năm 2020.

Thông tin này đã khiến cổ phiếu Boeing mất tới hơn 15 USD/cổ phiếu, con số khổng lồ khiến phố Wall ngỡ ngàng vì cao gấp hơn 8 lần mức dự báo của giới phân tích.

Cổ phiếu này tiếp tục đi xuống sau thông tin công ty đẩy lùi việc giao máy bay thân rộng 777X đến năm 2023 trong bối cảnh nhu cầu cho máy bay thân rộng đang gia tăng vì đại dịch COVID-19.

Boeing lỗ kỷ lục  - Ảnh 1.

Boeing lỗ kỷ lục trong năm 2020. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, cơ quan quản lý châu Âu đã dỡ bỏ lệnh cấm bay 22 tháng đối với các chuyến bay của Boeing 737 MAX.

Năm 2021 được đánh giá là năm đầy thách thức đối với ngành Hàng không, trong bối cảnh nhiều quốc gia tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt và dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng đến nhu cầu bay vốn đã giảm sút.

2020 - Năm “lao dốc” của Boeing và Airbus 2020 - Năm “lao dốc” của Boeing và Airbus

VTV.vn - Số lượng đơn đặt hàng ròng của hai tập đoàn chế tạo máy bay lớn Airbus và Boeing trong năm 2020 đã "lao dốc" nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước