Bolivia cáo buộc Chile vi phạm thỏa thuận vận tải quốc tế

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 28/05/2015 17:19 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Bolivia đã cáo buộc Chính phủ Chile vi phạm thỏa thuận vận tải quốc tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ Chile phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại kinh tế khi bất ngờ không cho xe tải hàng hóa của Bolivia nhập cảnh vào Chile.

Được biết, hiện hơn 2.000 xe tải hàng hóa của Bolivia đang bị ứ đọng tại biên giới Chile do một cuộc biểu tình của các nhân viên hải quan nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước