Bóng đen "nợ sinh viên" ám ảnh người Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/08/2018 14:48 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tổng số nợ vay sinh viên tại Mỹ đã đạt 1,5 nghìn tỷ USD - mức cao nhất mọi thời đại.

Khi đứng trước khoản nợ trung bình khoảng hơn 23.000 USD cho 4 năm học đại học tại Mỹ, cơn khủng hoảng vỡ nợ đang ập xuống đầu của người dân Mỹ. Theo các chủ nợ vay sinh viên, cứ đà này, đến năm 2023 sẽ có gần 40% người vay lâm vào tình trạng vỡ nợ.

Theo nghiên cứu của tổ chức chuyên về lãi suất ngân hàng, những người vỡ nợ thường sẽ bị hạ mức tín dụng, phải trả lãi suất cao hơn khi tiếp cận các nguồn vốn vay khác như mua nhà, mua xe…, thậm chí còn bị loại khỏi một số công việc nhất định và hệ luỵ không chỉ dừng lại ở đó.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch FED, cho biết: "Nợ sinh viên, về lâu dài, sẽ ảnh hưởng không chỉ đến chính cuộc sống của từng cá nhân mà còn cả nền kinh tế Mỹ nữa".

Giải quyết vấn đề nợ sinh viên là một trong những chủ đề được người dân Mỹ rất quan tâm. Các chính trị gia từ cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ đã liên tục kêu gọi cải cách hệ thống, nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần cho sinh viên.

Sinh viên Mỹ chật vật trả nợ sau khi ra trường Sinh viên Mỹ chật vật trả nợ sau khi ra trường

VTV.vn - Giống như nhiều sinh viên khác, một nam thanh niên tại Mỹ dù đã tốt nghiệp nhưng không tìm được việc làm với mức lương đủ để trả khoản nợ đại học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước