BP sẽ không cắt giảm việc làm trong ba tháng tới bất chấp giá dầu lao dốc

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 31/03/2020 22:13 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí BP PLC của Anh, Bernard Looney, ngày 30/3 tuyên bố rằng, tập đoàn này sẽ không cắt giảm việc làm trong ba tháng tới.

Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí BP PLC của Anh, Bernard Looney, ngày 30/3 tuyên bố rằng, tập đoàn này sẽ không cắt giảm việc làm trong ba tháng tới, ngay cả khi BP đang tìm cách giảm bớt chi tiêu do tác động từ đà lao dốc mạnh của giá dầu.

Ông Looney nhấn mạnh, cho dù nhu cầu năng lượng trên toàn cầu đang có xu hướng suy giảm mạnh, phản ứng của BP đối với khủng hoảng "sẽ không bao gồm việc làm cho bất kỳ nhân viên nào bị sa thải trong ba tháng tới".

Các công ty năng lượng lớn trên toàn cầu, bao gồm cả BP, cho biết họ sẽ cắt giảm chi tiêu sau khi chứng kiến giá dầu thế giới giảm sâu do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và cuộc chiến giá dầu giữa các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới là Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Nga, sau khi hai bên không đạt được sự đồng thuận trong vấn đề cắt giảm sản lượng.

Giá dầu thấp đã khiến lợi nhuận ròng của BP năm 2019 giảm 57% so với năm trước đó, xuống còn 4 tỷ USD. Tập đoàn đã phải chi hơn 2,4 tỷ USD trong năm 2019 để giải quyết hậu quả từ thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexico năm 2010 và dự kiến sẽ phải chi thêm 1 tỷ USD trong năm nay, nâng tổng chi phí giải quyết hậu quả và bồi thường cho thảm họa tràn dầu này lên tới 75 tỷ USD. Hiện BP chưa đưa ra một con số cụ thể cho kế hoạch cắt giảm chi tiêu sắp tới. Tập đoàn có trụ sở tại London này đang có 73.000 lao động trên toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước