Bức tranh kinh tế chuyển dần sang gam màu sáng

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 05/12/2021 13:27 GMT+7

VTV.vn - Tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc đã tác động tích cực tới phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tuần qua, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc đã tác động tích cực tới phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Báo Tiền phong thông tin, nổi bật như kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, thu đủ chi, xuất nhập khẩu đạt gần 600 tỷ USD, xuất siêu trở lại, các nhu cầu về năng lượng, lương thực, thực phẩm được đáp ứng đầy đủ, thị trường lao động phục hồi nhanh.

Còn tờ Lao động đưa ra những con số thuyết phục về một nền kinh tế đang phục hồi sau 11 tháng như: xuất khẩu tăng 17,5%, sản xuất công nghiệp tăng 3,6%, trên 146.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại.

Nền kinh tế cũng ghi nhận 34 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD và 7 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Dự báo tăng trưởng GDP cả năm nay có thể đạt khoảng 3,5%. Một mức tăng trưởng rất đáng ghi nhận trong tình hình khó khăn như hiện nay.

Còn Báo Đầu tư nhận định: Xu hướng phục hồi của nền kinh tế đã trở nên rõ ràng hơn, bức tranh kinh tế đã dần chuyển sang gam màu sáng sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đơn cử như chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 vừa qua tăng 5,5% so với tháng trước đó và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Đã 3 tháng liên tiếp, nền kinh tế đã ghi nhận thặng dư thương mại. Ước tính 11 tháng, cả nước xuất siêu hơn 250 triệu USD.

Trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế gần đây, thu hút đầu tư nước ngoài FDI chính là chủ đề mà nhiều tờ báo đã đề cập trong tuần.

Thời báo Ngân hàng thông tin: tính đến ngày 20/11 vừa qua, Việt Nam đã thu hút được gần 26,5 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo Đầu tư phân tích: trong 11 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới đạt hơn 14 tỷ USD, tăng 3,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, vốn điều chỉnh đạt trên 8 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Một mức tăng rất tích cực trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang khá trầm lắng. Hơn thế nữa, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn FDI tới đây sau hàng loạt chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các đối tác kinh tế lớn vừa qua.

TP Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về phục hồi kinh tế

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh hiện đang là địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ tái mở cửa và phục hồi kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước