Bức xúc vì lệnh phong toả, Tesla kiện bang California

QA (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 11/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Do nhà máy không được mở cửa trở lại, Tesla đã đệ đơn kiện bang California và doạ sẽ chuyển nhà máy sản xuất và trụ sở sang Texas hoặc Nevada.

Sau khi nước Mỹ nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, Tesla đang cố gắng mở lại nhà máy Fremont tại bang California. Nhưng cơ quan y tế tại quận Alameda, bang California vẫn chưa chấp thuận cho các nhà máy sản xuất ô tô mở cửa trở lại vì các biện pháp phong toả nhằm hạn chế sự lây lan dịch COVID-19 vẫn còn hiệu lực. 

Theo một bài đăng vào ngày 9/5, Tesla cho hay hãng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các hành động pháp lý nhằm đảm bảo cho hãng và các nhân viên có thể quay trở lại làm việc. Tesla cho biết, họ đã xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch trở lại làm việc bao gồm việc đào tạo trực tuyến cho các nhân viên, dãn cách an toàn khi làm việc, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu mặc thiết bị bảo hộ, quy trình làm sạch và khử trùng nghiêm ngặt. 

Công ty cho hay họ đã thông báo cho cơ quan y tế tại quận Alameda về kế hoạch khởi động lại, nhưng không hề nhận được phản hồi qua điện thoại hoặc email. Ngày 9/5, Tesla đã chính thức đệ đơn kiện quận Alameda lên toà án liên bang San Francisco và cáo buộc quận đang đi ngược lại với hiến pháp liên bang cũng như bất chấp lệnh của thống đốc bang California về việc các nhà máy sản xuất được phép khởi động lại. 

Quận Alameda dự kiến đóng cửa cho đến hết tháng 5, và chỉ các doanh nghiệp kinh doanh thiết yếu mới được phép mở cửa. Trong đó, Tesla không được coi là doanh nghiệp kinh doanh thiết yếu. 

Giận dữ với phản hồi của quận, CEO Tesla, Elon Musk đe doạ về việc sẽ rời nhà máy và trụ sở công ty sang bang khác. "Nếu muốn chúng tôi tiếp tục duy trì về việc tiếp tục duy trì sản xuất nhà máy Fremont, vậy điều này còn phải phụ thuộc vào việc Tesla sẽ được đối xử như thế nào trong tương lai", Elon Musk chia sẻ.

Ngay sau đó, quận Alameda cho hay quận cũng đã làm việc với Tesla để đưa ra một kế hoạch an toàn đảm bảo cho việc mở cửa nhà máy, mà vẫn bảo vệ sức khoẻ của hàng ngàn nhân viên. 

Dian Ives, chuyên gia phân tích của Wedbush, ước tính rằng Tesla có thể mất từ 12 đến 18 để có thể di dời sản xuất sang một địa điểm khác. Việc di dời có thể sẽ gây ảnh hưởng tới mục tiêu sản xuất mẫu xe Model Y của Tesla được đặt ra trước đó.

Vào tháng 3/3030, Elon Musk cũng đã từng tranh cãi với các quan chức bang California về việc Tesla có phải dừng hoạt động sản xuất tại Fremont hay không. Ông cũng chỉ trích việc giãn cách xã hội và tạm ngừng các hoạt động sản xuất tại địa phương này, ông nhận định đây là một rủi ro nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp Mỹ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước