Bùng nổ xu hướng khởi nghiệp từ nhượng quyền thương hiệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 10:53 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ thành công cao cùng sự mở cửa ngày càng lớn của thị trường đã khiến nhượng quyền thương hiệu trở thành cách khởi nghiệp được nhiều người trẻ tại Việt Nam quan tâm.

Theo Hiệp hội nhượng quyền kinh doanh quốc tế của Mỹ, nếu kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương hiệu, thì cứ 10 người, chỉ có 1 người thất bại. Và tỷ lệ thành công cao cùng với sự mở cửa ngày càng lớn của thị trường, đã khiến nhượng quyền thương hiệu trở thành một cách khởi nghiệp được nhiều người trẻ tại Việt quan tâm.

Theo Bộ Công thương, hiện cứ mỗi năm, thị trường nhượng quyền tại Việt Nam lại tăng trưởng từ 15 - 20%. Và Việt Nam hiện có khoảng 160 thương hiệu đăng ký nhượng quyền. Trong đó, hơn 80% là các thương hiệu nước ngoài.

Tuy vậy, thương hiệu ngoại càng có tiếng, xác suất thành công càng cao, nhưng không dễ để người mới khởi nghiệp mua được nhượng quyền. Bởi, các thương hiệu nước ngoài thường chỉ chọn 1 đối tác tại Việt Nam để mở hệ thống quy mô lớn.

Hiện nay, tuy rằng các thương hiệu Việt Nam có nhượng quyền chưa nhiều, nhưng đây vẫn là cơ hội cho những người mới khởi nghiệp có ít vốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước