Bùng nổ xuất khẩu các sản phẩm xanh ở Trung Quốc

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 14/04/2023 18:22 GMT+7

VTV.vn - Sự bùng nổ doanh số xuất khẩu các sản phẩm xanh là một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu trong tháng 3 của Trung Quốc tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 3 vừa qua, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu tháng tăng đầu tiên trong vòng 6 tháng qua. Mức tăng trưởng này được xem là bất ngờ vì trước đó, các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters dự báo xuất khẩu của Trung Quốc sẽ suy giảm 7%.

Các chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả này, là sự bùng nổ doanh số xuất khẩu của những sản phẩm xanh như xe điện, pin lithium ion và tấm pin năng lượng mặt trời.

Các số liệu thống kê cho thấy trong tháng 3, lượng xe điện xuất khẩu tại Trung Quốc đã tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu tăng mạnh tại các thị trường nước ngoài khi nhiều quốc gia chuyển sang điện khí hóa. Sự hỗ trợ về mặt chính sách của chính phủ được coi là động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và xuất khẩu xe điện.

"Các mẫu ô tô điện hiện đang nhận được sự hỗ trợ lớn về mặt chính sách từ chính phủ. Điều này rất có lợi cho việc phát thị trường xe năng lượng mới", bà Angela Tao, Giám đốc khu vực Trung Quốc, hãng xe điện Tesla, cho biết.

Bùng nổ xuất khẩu các sản phẩm xanh ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Các sản phẩm mới nổi như xe điện, pin lithium ion cùng với tấm pin năng lượng mặt trời đã đóng góp 2 điểm % vào mức tăng trưởng xuất khẩu 8,4% của Trung Quốc trong toàn quý I. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Sự bùng nổ mạnh mẽ của xe điện cũng kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan như sản xuất pin lithium ion. Xuất khẩu pin lithium ion của Trung Quốc đã tăng mạnh 24% trong 2 tháng đầu năm và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn trong năm 2023.

"Ngành công nghiệp pin lithium ion của Trung Quốc đã đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực xe điện, có những đóng góp tích cực cho việc phát triển và sử dụng hiệu quả năng lượng mới, cũng như quá trình chuyển đổi và xanh hóa nền kinh tế thế giới", ông Yang Xudong, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đánh giá.

Các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời cũng tỏ ra lạc quan hơn, khi sản lượng và doanh số xuất khẩu mặt hàng này kể từ đầu năm đến nay đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

"Với sản xuất công nghiệp quy mô lớn của Trung Quốc, giá thành sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đã nhanh chóng được hạ xuống. Điều này cho phép việc tiếp cận nguồn năng lượng mặt trời trở nên hiệu quả hơn về mặt chi phí trên toàn thế giới", ông Wang Shijiang, Tổng thư ký Hiệp hội công nghiệp năng lượng Mặt Trời Trung Quốc, cho hay.

Tân Hoa Xã cho biết, các sản phẩm mới nổi như xe điện, pin lithium ion cùng với tấm pin năng lượng mặt trời đã đóng góp 2 điểm % vào mức tăng trưởng xuất khẩu 8,4% của Trung Quốc trong toàn quý I. Sự bùng nổ của hoạt động xuất khẩu các sản phẩm xanh được kỳ vọng sẽ góp phần giúp báo cáo GDP quý I của Trung Quốc công bố vào tuần tới ghi nhận kết quả khả quan.

Bùng nổ làn sóng IPO mới tại Trung Quốc Bùng nổ làn sóng IPO mới tại Trung Quốc

VTV.vn - Trong ngày đầu tuần, hàng loạt công ty Trung Quốc đã chính thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thông qua hệ thống IPO dựa trên cơ chế đăng ký.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước