Các công ty công nghệ có thể phải chia lợi nhuận với người dùng

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 20/02/2019 11:54 GMT+7

VTV.vn - Các hãng cộng nghệ có trụ sở tại bang California, Mỹ có thể sẽ phải chia sẻ một phần khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh dữ liệu người dùng của họ.

Đó là tuyên bố mà Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, vừa mới đưa ra.

Trong thông điệp gửi tới người dân bang California, tân Thống đốc Gavin Newsom khẳng định, các công ty công nghệ, vốn kiếm hàng tỷ USD từ việc kinh doanh dữ liệu người dùng sẽ không chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn những thông tin đó mà còn phải chia sẻ phần lợi nhuận thu được từ những dữ liệu ấy.

Trong khi các công ty công nghệ chưa đưa ra bình luận gì, các nhóm hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng đã lên tiếng ủng hộ. Tuy nhiên, người dân California lại tỏ ra hoài nghi về khả năng nhận được khoản lợi nhuận này.

Hầu hết các công ty công nghệ kinh doanh mạng xã hội lớn nhất thế giới đều có trụ sở ở bang Califonria, Mỹ. Năm 2018, mảng kinh doanh quảng cáo trên mạng Internet của Google đã đem lại hơn 30 tỷ USD, còn Facebook là trên 22 tỷ USD.

Hiện chưa rõ quy định này sẽ được đưa ra khi nào và như thế nào, nhưng rõ ràng, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại cho chính quyền và người dân California, những quy định mới có thể sẽ giúp người dùng mạng xã hội biết rõ hơn các dữ liệu của họ được ai, sử dụng như thế nào và giá trị của nó là bao nhiêu. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch cũng như góp phần bảo vệ quyền riêng tư của mỗi cá nhân trong môi trường mạng xã hội hiện nay.

Google chi 13 tỷ USD mở rộng các trung tâm dữ liệu ở Mỹ Google chi 13 tỷ USD mở rộng các trung tâm dữ liệu ở Mỹ Trung Quốc vượt Mỹ về lượng dữ liệu tạo ra Trung Quốc vượt Mỹ về lượng dữ liệu tạo ra Dữ liệu lớn là 'dòng máu' của nền kinh tế Dữ liệu lớn là "dòng máu" của nền kinh tế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước