Các công ty đổ xô bỏ tiền mua lại cổ phiếu tăng đột biến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/02/2018 15:17 GMT+7

VTV.vn - Lượng tiền các công ty Mỹ bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

Kênh chuyên về thông tin kinh tế và thị trường tài chính của Mỹ (CNBC) sáng nay 8/2 vừa trích dẫn các báo cáo thống kê cho thấy, chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2018, lượng tiền các công ty Mỹ bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017, đạt 88,6 tỷ USD. Tình trạng này xảy ra bắt đầu từ khi luật thuế mới có hiệu lực hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Thuế doanh nghiệp được cắt giảm từ 30% còn 21%.

Các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh như Wells Fargo, Alphabet, eBay đã tranh thủ dùng số tiền hưởng lợi này để mua cổ phiếu quỹ trong lúc thị trường điều chỉnh nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành. Sức cầu từ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ cũng có thể giúp cổ phiếu tăng giá, các cổ đông "chốt lời" sẽ chịu thuế suất thấp hơn so với chia cổ tức bằng tiền.

Mua lại DN nước ngoài thông qua hoán đổi cổ phiếu Mua lại DN nước ngoài thông qua hoán đổi cổ phiếu

VTV.vn - Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã trở thành đơn vị tiên phong trong hoạt động mua lại doanh nghiệp nước ngoài thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước