Các công ty Mỹ mua lại cổ phiếu với khối lượng kỷ lục

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 29/03/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn- Các công ty Mỹ đang gấp rút mua lại cổ phiếu với khối lượng cao kỷ lục nhằm tranh thủ những biến động trên thị trường trong thời gian qua, đồng thời trấn an các nhà đầu tư.

Đó là thông tin vừa được Financial Times đưa ra.

Các dữ liệu từ Goldman Sachs cho thấy, các công ty Mỹ đã mua lại 319 tỷ USD cổ phiếu trong năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Các công ty đang tranh thủ mua lại với tốc độ nhanh nhất có thể, trong bối cảnh giá cổ phiếu của họ đang giảm khiến việc mua lại trở nên hấp dẫn hơn. Ngay cả các công ty mới niêm yết, vốn có xu hướng dùng tiền mặt để thúc đẩy tăng trưởng, hiện cũng đang tham gia xu hướng này.

Việc mua lại sẽ giúp làm tăng nhu cầu đối với cổ phiếu, cũng như giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ đó cải thiện khả năng sinh lời trên mỗi cổ phiếu.

Chứng khoán Mỹ bị bán tháo Chứng khoán Mỹ bị bán tháo

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Mỹ đêm 8/3 có 1 phiên giao dịch giằng co, với sắc xanh, đỏ liên tục đảo chiều đến cuối phiên sau khi nhà đầu tư bán tháo mạnh nhất từ tháng 10/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước