Các công ty năng lượng giảm niềm tin vào thị trường Nga

Thanh Hiệp-Thứ năm, ngày 03/03/2022 16:43 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng khiến các công ty dầu khí của phương Tây không còn niềm tin với việc đầu tư tại Nga và dần rời bỏ thị trường này.

Nga hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ 3 và nước sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ 2 thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào từ Nga sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, Nhà Trắng mới đây cho biết vẫn đang cân nhắc những động thái cứng rắn hơn đối với ngành năng lượng Nga, nếu cuộc xung đột tại Ukraine không sớm được hạ nhiệt.

Trong khi đó, các công ty năng lượng phương Tây đang ngày càng tỏ ra lo ngại trước các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Tập đoàn BP của Anh hôm Chủ nhật (27/2) cho biết sẽ từ bỏ gần 20% cổ phần tại Công ty dầu khí Nga Rosneft, đồng nghĩa với việc mất đi khoảng một nửa trữ lượng và 1/3 sản lượng dầu, khí đốt. Quyết định rút khỏi Nga được dự báo sẽ khiến BP thiệt hại 25 tỷ USD.

Các công ty năng lượng giảm niềm tin vào thị trường Nga - Ảnh 1.

BP thông báo sẽ thoái vốn 20% cổ phần tại Công ty dầu khí Nga Rosneft. (Ảnh: Getty Images)

"Hoạt động đầu tư này rất quan trọng với BP, bởi họ đã ở đó 20 năm và cũng rất quan trọng đối với nước Nga. Đây là dấu hiệu cho thấy, các công ty phương Tây đang dần mất niềm tin vào Nga", ông Nick Butler, Giáo sư thỉnh giảng Đại học King's College London, đánh giá.

Tuy nhiên, việc rút lui của BP là không hề đơn giản, bởi chính phủ Nga hiện đang cố gắng níu giữ các doanh nghiệp, bằng các biện pháp giới hạn tạm thời. Bên cạnh đó, rủi ro từ các biện pháp trừng phạt gia tăng, sẽ khiến không nhiều doanh nghiệp nước ngoài mặn mà trong việc mua lại tài sản của BP tại Nga.

"Họ sẽ cố gắng bán cổ phần cho những ai có thể mua được. Tuy nhiên, đây là một thời điểm rất khó khăn để làm điều đó, bởi việc đầu tư vào Nga hiện giờ là rủi ro lớn với bất kỳ ai", ông Nick Butler cho biết.

Theo các chuyên gia, sự ra đi của BP sẽ không khiến Rosneft sụp đổ, bởi công ty dầu khí của Anh chỉ nắm giữ chưa tới 20% cổ phần. Tuy nhiên, sự suy giảm niềm tin có thể nhanh chóng lan rộng như vết dầu loang, đe dọa toàn bộ ngành dầu khí Nga.

Ngoài BP, hãng năng lượng Shell cũng đã tuyên bố rút tất cả các hoạt động tại Nga, trong khi một số tên tuổi lớn khác như TotalEnergies và ExxonMobil cũng đang đối mặt với áp lực rời đi.

Nga tìm cách “giữ chân” các công ty nước ngoài Nga tìm cách “giữ chân” các công ty nước ngoài

VTV.vn - Việc các công ty nước ngoài dời bỏ thị trường Nga được dự báo sẽ tạo nên sự tách biệt giữa Nga với phần còn lại của kinh tế thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước