Các “đại gia” công nghệ sắp phải điều trần trước Hạ viện Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/07/2019 15:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Các ông lớn công nghệ như Amazon, Apple, Facebook hay Google đang đứng ngồi không yên khi bị yêu cầu phải điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Mỹ vào ngày 16/7 tới.

Nội dung của phiên điều trần sẽ liên quan đến việc có hay không sự độc quyền trên thị trường kỹ thuật số mà các tập đoàn này tạo ra.

Thông báo cho biết là các cá nhân sẽ tiến hành điều trần gồm: Giám đốc chính sách kinh tế của Google, Cố vấn pháp lý của Amazon, Người đứng đầu bộ phận phát triển chính sách toàn cầu của Facebook và Phó Chủ tịch phụ trách mảng luật doanh nghiệp của Apple. 

Hiện mới chỉ có Amazon xác nhận thông tin trên, trong khi 3 ông lớn còn lại chưa có phản hồi.

Cuộc điều trần của Chủ tịch FED trước Quốc hội Mỹ Cuộc điều trần của Chủ tịch FED trước Quốc hội Mỹ

VTV.vn - Đêm 10/7, Chủ tịch dự trữ liên bang Mỹ FED đã kết thúc phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước