Các doanh nghiệp Pháp đón đầu cơ hội mở cửa trở lại nền kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 14:57 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều công ty, doanh nghiệp đã chớp thời cơ, đón đầu cơ hội sau khi nước Pháp nới lỏng lệnh giãn cách xã hội.

Bắt đầu từ ngày 11/5, Pháp sẽ nới lỏng lệnh giãn cách xã hội. Không chỉ các doanh nghiệp đang rục rịch chuẩn bị nối lại công việc kinh doanh, ngay từ trước đó, có rất nhiều công ty đã nhanh tay chớp lấy thời cơ để tập trung sản xuất những mặt hàng đang có nhu cầu tăng cao trong thời gian này như khẩu trang hay kính chống khuẩn.

Nắm bắt thời điểm nhu cầu đối với các sản phẩm giữ an toàn tăng vọt, Toyota chi nhánh tại Pháp đã tạm thời chuyển hướng từ sản xuất ô tô sang may khẩu trang kháng khuẩn.

Với công suất 6.000 khẩu trang vải mỗi ngày, Toyota đặt mục tiêu cung cấp 100 triệu khẩu trang phẫu thuật và 20 triệu khẩu trang vải vào ngày Pháp nới lỏng lệnh giãn cách xã hội.

Bên cạnh những sản phẩm giữ an toàn cá nhân, ngành kinh doanh xe đạp cũng bùng nổ khi đây là phương tiện được Chính quyền khuyến khích nhằm hạn chế đám đông trên các phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài việc đề xuất xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp, Paris cho biết có thể trợ cấp 50 Euro (hơn 1,2 triệu đồng) cho mỗi người sử dụng xe đạp để di chuyển sau khi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Các sáng kiến tương tự cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi khác như Peru, Tây Ban Nha hay Italia, tạo ra cơ hội lên ngôi cho ngành sản xuất xe đạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước