Các dự án đầu tư công của cao tốc Bắc - Nam “chạy nước rút” để giải ngân

Trần Hiền - Đức Chung-Thứ năm, ngày 05/11/2020 10:41 GMT+7

VTV.vn - Các dự án chuyển đổi hình thức đầu tư từ hợp tác công tư PPP sang đầu tư công của cao tốc Bắc - Nam đang "chạy nước rút" để tiếp tục được giải ngân.

Những tháng cuối năm, cả nước sẽ còn trên 30% vốn đầu tư công phải thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân toàn bộ số vốn kế hoạch của cả năm.

Báo cáo trước Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, đến thời điểm này, ngành giao thông đã giải ngân được 29.000 tỷ đồng, tương đương 73% số vốn được giao của năm nay. Thách thức phải hoàn thành kế hoạch khiến các dự án đều đang "chạy nước rút" để đảm bảo tiến độ, đặc biệt là các dự án vừa chuyển đổi hình thức đầu tư từ hợp tác công tư PPP sang đầu tư công của cao tốc Bắc - Nam.

Dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 là 1 trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được Quốc hội đồng ý cho chuyển đổi từ hình thức hợp tác công tư PPP sang đầu tư công. Hiện dự án này đã giải ngân được 80% vốn cho công tác giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu cũng đang gấp rút chuẩn bị thủ tục để tiếp tục được giải ngân.

Các dự án đầu tư công của cao tốc Bắc - Nam “chạy nước rút” để giải ngân - Ảnh 1.

Công trường thi công dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Theo đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ GTVT, các vị trí mặt bằng còn đang vướng mắc sẽ phải cùng địa phương tích cực tháo gỡ để giải ngân nốt 20% vốn giải phóng mặt bằng còn lại. Bên cạnh đó, nhiệm vụ tạm ứng trước 300 tỷ đồng vốn cho các nhà thầu cũng sẽ phải hoàn thành ngay.

"Đối với tiền Bộ GTVT bố trí trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tạm ứng cho các nhà thầu vì hiện nay nhu cầu vốn thực tế của dự án mà chúng tôi tính cho 4 gói thầu là trên 700 tỷ đồng. Bộ GTVT đã bố trí 300 tỷ và chúng tôi sẽ báo cáo để xin bổ sung tiếp", ông Lương Văn Long, Giám đốc Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, cho biết.

Các dự án đầu tư công của cao tốc Bắc - Nam “chạy nước rút” để giải ngân - Ảnh 2.

11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam đã giải ngân được trên 7.300 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Đến ngày 25/10, 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam đã giải ngân được trên 7.300 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 78%, cơ bản đạt tiến độ đề ra.

Còn tính trên quy mô cả nền kinh tế, 10 tháng năm nay, với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Thủ tướng Chính phủ cùng nỗ lực của các Bộ ngành, địa phương, giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước cũng đã đạt hơn 68% kế hoạch, cao hơn 107.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn do dịch bệnh, việc có một số lượng vốn lớn được đưa vào nền kinh tế cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng.

PPP ngày càng thu hẹp trong cao tốc Bắc - Nam phía Đông PPP ngày càng thu hẹp trong cao tốc Bắc - Nam phía Đông

VTV.vn - Đến nay, số đoạn dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư theo hình thức PPP đã giảm, trong khi số lượng các đoạn phải chuyển sang đầu tư công lại tăng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước