Các hãng dược đua nhau tìm vaccine ngừa COVID-19 mới

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 12/07/2021 11:42 GMT+7

VTV.vn - Thị trường vaccine ngừa COVID-19 rộng, nhu cầu lớn vẫn đang là cơ hội tốt. Nhiều hãng dược và các công ty khởi nghiệp đang tiếp tục cuộc đua tìm ra vaccine mới.

Thị trường vaccine ngừa COVID-19 đang do một vài hãng dược của Mỹ và Đức thống lĩnh. Một số hãng dược Nga và Trung Quốc cũng chiếm được thị phần đáng kể, chủ yếu là tại các nước đang phát triển.

Hàng tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được đưa ra thị trường, nhưng vẫn chưa đủ. Tờ Poslovni Dnevnik ra tại Croatia viết: "Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, có một loại vaccine mà toàn thể nhân loại cùng lúc cần đến, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp đến sau vẫn còn chỗ trên chuyến tàu".

Bài báo viết: "Vị thế thống trị của bốn hãng dược Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson&Johnson sẽ khó bị lung lay". Tuy nhiên, các hãng dược lớn như Sanofi của Pháp và GSK của Anh vẫn có thể chen chân nhờ vaccine thế hệ thứ 2 và các công ty khởi nghiệp như: Novavax, Curevac hay Valneva còn rất nhiều cơ hội trước nhu cầu quá lớn của thị trường.

Châu Âu và nước Mỹ sắp hoàn tất mục tiêu tiêm chủng đạt tới ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, những phòng thí nghiệm chậm chân vẫn vững tin, theo tờ Thế giới của Pháp. Mục tiêu là các đợt tiêm nhắc lại. Giới dịch tễ học châu Âu vẫn đang thảo luận xem có nên tiêm thêm một mũi nhắc lại thứ 3 hay không bằng một loại vaccine khác với 2 mũi tiêm đầu. Thêm một mũi tiêm nữa tức là quy mô thị trường vaccine sẽ tăng gấp rưỡi.

Các hãng dược đua nhau tìm vaccine ngừa COVID-19 mới - Ảnh 1.

Hàng tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được đưa ra thị trường, nhưng vẫn chưa đủ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Mặt khác, các biến chủng đang hoành hành và sẽ còn xuất hiện cũng là một mảng thị trường cực lớn. Bài báo viết: "Sanofi, Novavax và Valneva đang nghiên cứu khắc phục các vấn đề của những vaccine đã được thương mại hóa. Thị trường châu Âu và Bắc Mỹ vẫn đầy hứa hẹn".

Một mảng thị trường rộng lớn khác là tại các nước đang phát triển và các nước nghèo. Nhật báo kinh tế El Cronista Comercial viết: "Curevac đặt mục tiêu sản xuất được một vaccine hiệu quả, nhưng chỉ cần liều lượng thấp, giá lại rẻ, dễ triển khai sản xuất trong nhà máy có quy mô nhỏ và linh hoạt trong bảo quản hay vận chuyển".

Trong khi Novavax nhận thấy, các nước nghèo thường không có đủ thiết bị duy trì nhiệt độ siêu lạnh cho vaccine và khi chiến dịch tiêm chủng đại trà kết thúc không còn cần những thiết bị chuyên dụng cồng kềnh, tốn kém đó nữa. Do đó, Novavax đang nghiên cứu vaccine theo hướng truyền thống, có thể bảo quản lâu dài trong tủ lạnh thông thường.

Vaxart, một công ty khởi nghiệp khác ở California, đang phát triển một loại vaccine uống chứ không tiêm, dễ triển khai hơn, đặc biệt là ở các nước nghèo. Chỉ cần ý tưởng tốt, cơ hội vẫn còn rất nhiều trên thị trường sản xuất vaccine.

Ngành du lịch các nước đang phát triển có thể tổn thất nặng vì thiếu vaccine COVID-19 Ngành du lịch các nước đang phát triển có thể tổn thất nặng vì thiếu vaccine COVID-19

VTV.vn - Ngành du lịch tại các nước đang phát triển có thể sẽ phải đối mặt với mức thiệt hại khổng lồ 1,4 nghìn tỷ USD trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước