Các hãng xe hơi Đức có thể đối mặt với án phạt hàng tỷ Euro do bê bối về cạnh tranh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/07/2017 18:38 GMT+7

Công nghiệp ôtô cũng là vị đại sứ quyền lực của nước Đức. (Ảnh: Shutterstock/CNN)

VTV.vn - Theo hãng tin CNN, các nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Đức đang đứng trước cáo buộc tổ chức một liên minh ngầm nhằm ngăn cản tự do cạnh tranh từ thập niên 1990.

Thông tin gây chấn động đã được tạp chí Đức Der Spiegel đưa ra vào hôm 21/7.

Nếu bị EU kết luận vi phạm luật cạnh tranh, các hãng xe Đức nói trên có thể bị phạt hàng tỷ Euro. Công nghiệp xe hơi hiện đang sử dụng 800.000 lao động tại Đức và chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn nhất Eurozone.

Đức thông qua luật về xe tự lái Đức thông qua luật về xe tự lái

VTV.vn - Thượng viện Đức đã chính thức ban hành luật thử nghiệm xe tự lái trên đường phổ thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước