Các khách sạn Nga "bội thu" nhờ World Cup 2018

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 28/06/2018 18:03 GMT+7

VTV.vn - Giải bóng đá thế giới World Cup 2018 đã mang lại cho ngành kinh doanh khách sạn của Liên bang Nga cơ hội tăng mạnh doanh thu.

Chỉ tính trong tuần đầu tiên, giá khách sạn tại thủ đô Moscow đã tăng 1,5 lần so với cùng kỳ tháng trước, tại các thành phố khác tổ chức World Cup tăng khoảng 1/4. Doanh thu tăng mạnh nhất tại thành phố Volgograd tới 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin về giá khách sạn được ngân hàng Tiết kiệm Nga thông kê từ các dịch vụ đặt phòng trực tuyến trên cả nước. Theo đó, trong tuần 11-17/6, mỗi hóa đơn khách sạn tại Moscow đã tăng giá trung bình 1,5 lần so với cùng kỳ tháng trước (14-20/5) và đạt 9.200 Ruble tương đương khoảng 148 USD). Tại 10 thành phố còn lại, hóa đơn đạt 8.800 Ruble, tăng 27%. Doanh thu các khách sạn tại Moscow tăng 16%, trong khi mức tăng trung bình của 11 thành phố đón World Cup 2018 tăng 9%, còn trên toàn nước Nga tăng 7%. 

Để ngăn ngừa tình trạng nâng giá khách sạn trong mùa World Cup, đầu năm 2016, Chính phủ Nga đã phê chuẩn nghị định về mức trần giá khách sạn trong thời gian này, tùy theo thành phố và hạng khách sạn. 

Ví dụ, mức trần giá một phòng hạng Economy (kinh tế) tại khách sạn không sao được ấn định ở mức 3.480 Ruble/đêm, khách sạn một sao là 6.970 Ruble, ba sao là 12.250 Ruble. Nghị định có hiệu lực trước và sau World Cup một tháng và trong kỳ giải đấu. Vi phạm mức giá trần này sẽ bị phạt gấp đôi số doanh thu từ mức giá vượt trần đó. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra trước ngày 18/6 đối với 24.600 cơ sở lưu trú, Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga đã phát hiện 832 trường hợp tăng giá dịch vụ khách sạn vượt trần quy định, tổng số tiền phạt lên tới trên 10 triệu Ruble.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước