Các lệnh trừng phạt đang khiến các nước phương Tây và Nga cùng thiệt hại

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/02/2016 06:26 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP

VTV.vn - Các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga không những không mang lại kết quả chính trị nào mà chỉ làm tổn thương thương mại song phương.

Thông tin trên là tuyên bố của Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev đưa ra hôm qua (13/2). Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, Đức, Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev cho biết, lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga, kim ngạch thương mại song phương Nga - EU trong năm 2015 đã giảm xuống 235 tỉ Euro.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh các lệnh cấm vận càng kéo dài sẽ càng thiệt hại cho đôi bên. Nếu EU tiếp tục trừng phạt Nga, sớm muộn EU sẽ mất dần thị phần tại xứ sở bạch dương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước