Các ngân hàng lớn của Eurozone dự kiến tăng trích lập dự phòng thêm 8%

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 23:43 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được Ủy ban Giám sát chung thuộc Liên minh ngân hàng châu Âu SRB đưa ra mới đây.

Theo đó, các ngân hàng lớn nhất trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung Eurozone dự kiến sẽ phải tăng số tiền trích lập dự phòng tối thiểu cho khủng hoảng lên mức ít nhất là 8% trên tổng số tài sản rủi ro.

Quy định mới này sẽ được áp dụng từ tháng 1 năm sau đối với 120 ngân hàng châu Âu đang thuộc sự giám sát của SRB. Theo đó, mỗi ngân hàng sẽ có một mức trích lập dự phòng riêng tùy theo mức độ rủi ro để đối phó một khi xảy khủng hoảng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu SRB cũng cho biết, rất có thể các ngân hàng này cũng sẽ phải ‘tái cơ cấu nội bộ’ để tinh giản bộ máy hoạt động.

Eurozone lại rơi vào giảm phát Eurozone lại rơi vào giảm phát

VTV.vn - Lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã bất ngờ rơi xuống - 0,1% trong tháng 9, có khả năng gây ra một đợt giảm giá nguy hiểm trở lại ở châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

Eurozone

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước