Các ngân hàng lớn ở Australia phải dành hàng tỷ AUD bồi thường cho khách hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các ngân hàng lớn của Australia đang chịu sức ép phải xây dựng quỹ dự phòng trị giá hàng tỷ AUD để bồi thường cho khách hàng, sau những bê bối thời gian gần đây.

Ngành ngân hàng Australia đang đối mặt với nhiều bê bối lớn. Và 6 tỷ đô la Australia (AUD) là khoản tiền mà nhiều ngân hàng lớn tại Australia như Commonwealth, Westpac, NAB và ANZ dự kiến sẽ phải hoàn trả cho khách hàng trong nhiều năm, theo ước tính của Macquarie Research.

Cuộc điều tra kéo dài 1 năm của Royal Commission đã vạch trần những sai phạm tràn lan của các ngân hàng, bao gồm thu phí của người đã mất, tính phí khống cho các dịch vụ  và những lời khuyên tồi tệ dẫn đến biến động tài chính đáng kể cho khách hàng.

Ngân hàng lớn nhất Australia nhận án phạt nửa tỷ USD Ngân hàng lớn nhất Australia nhận án phạt nửa tỷ USD

VTV.vn - Ngân hàng CBA, ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia đã chấp nhận trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 530 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước