Các ngân hàng tại Anh muốn hưởng quy chế đặc biệt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/12/2016 10:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ngân hàng lớn hoạt động ở Anh đã bày tỏ mong muốn được phép hoạt động theo luật của Liên minh châu Âu EU trong khoảng 5 năm sau khi nước Anh rời khỏi EU.

Đây là thông tin nằm trong một tài liệu mới được hãng tin Reuters công bố. Tài liệu này được 3 công ty luật lớn của Anh soạn thảo ra, nhằm hối thúc chính phủ Anh cho phép Tòa án Công lý châu Âu giải quyết những vấn đề vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của họ trong giai đoạn 5 năm hậu Brexit. 

Khoản thời hạn chuyển giao hoạt động kéo dài tối đa 5 năm, cũng sẽ giúp các ngân hàng thích nghi với Brexit - nhằm tránh khỏi nguy cơ một số ngân hàng phải ngưng hoạt động kinh doanh trong khối EU đột ngột, do không thể chuyển các hoạt động ra khỏi nước Anh, hay thành lập các công ty con mới ở Anh kịp thời hạn. 

Bộ Tài chính Anh vẫn từ chối đưa ra bình luận về đề xuất này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước