Ngành công nghiệp thực phẩm Anh đối mặt khó khăn hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/12/2016 06:45 GMT+7

VTV.vn - Brexit đang dần bóp nghẹt cơ hội của các nhà kinh doanh và những lao động vốn gắn bó với công nghiệp thực phẩm và đồ uống.

Một trong những cỗ máy tạo ra kinh tế lớn nhất ở Vương Quốc Anh là công nghiệp thực phẩm và đồ uống, ngành chiếm tới gần 20% các hoạt động sản xuất tại xứ sở sương mù. Khi nước Anh đang đối mặt với những bất ổn từ kết quả cuộc trưng cầu dân ý lịch sử mang tên Brexit thì công nghiệp thực phẩm và đồ uống cũng chính là ngành cảm nhận được những tác động rõ nét nhất. Trong khi phiên điều trần xem xét kháng cáo của Anh vẫn đang diễn ra, các nhà kinh doanh đồ ăn thức uống tại đây đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn do Brexit.

Tác động đầu tiên đó là sự sụt giảm giá của đồng bảng Anh khiến cho các loại pho mát, dăm bông hay vô số sản phẩm trở nên đắt đỏ hơn khi nhập khẩu. Brexit cũng sẽ khiến ngành công nghiệp vốn dựa phần lớn vào lao động nhập cư này khó khăn hơn bởi nguồn lao động giá rẻ sẽ bị thu hẹp khi các chính sách hạn chế nhập cư được thực thi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước