Các ngân hàng trung ương ồ ạt mua vàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/10/2018 14:47 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Các ngân hàng trung ương đã bổ sung thêm tổng cộng hơn 193,3 tấn vàng trong nửa đầu năm 2018.

Theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang chuyển sang sử dụng vàng như một hình thức thay thế đồng USD, do lo ngại chính sách thương mại cứng rắn của Washington cũng như tình hình bất ổn về địa chính trị.

Cụ thể, các ngân hàng trung ương đã bổ sung thêm tổng cộng hơn 193,3 tấn vàng trong nửa đầu năm 2018. Đây là đợt mua vàng mạnh nhất của các ngân hàng trung ương trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ năm 2015. Nhu cầu vàng được thúc đẩy là do các quốc gia thuộc khu vực Đông Âu như Ba Lan, Hungary và các nước châu Á tăng nhanh.

Theo các chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới, chiến lược tích trữ vàng cho thấy nhiều nước đang nhắm mục tiêu tới việc phi USD hóa nền kinh tế và đa dạng hóa nguồn dự trữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước