Các ngân hàng trung ương toàn cầu sử dụng đồng Nhân dân tệ ở mức kỷ lục

VTV Digital-Thứ tư, ngày 17/05/2023 16:31 GMT+7

VTV.vn - Theo PBOC, tính đến cuối tháng 3, dư nợ của toàn bộ các hợp đồng hoán đổi tiền tệ đạt 109 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 15,6 tỷ USD).

Trên thị trường tiền tệ, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã sử dụng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc với khối lượng kỷ lục thông qua các hợp đồng hoán đổi tiền tệ trong quý I. Đây là thông tin vừa được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đưa ra.

Theo PBOC, tính đến cuối tháng 3, dư nợ của toàn bộ các hợp đồng hoán đổi tiền tệ đạt 109 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 15,6 tỷ USD). Con số này cao hơn 20 tỷ Nhân dân tệ so với quý trước đó, đánh dấu mức tăng theo quý lớn thứ hai từng được ghi nhận.

Đà tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách giao thương với Trung Quốc bằng đồng Nhân dân tệ và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Bên cạnh đó, một số nước cũng tìm kiếm sự hỗ trợ trước những khó khăn về tài chính.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga cũng giúp Nhân dân tệ được lưu thông mạnh mẽ hơn trong các giao dịch quốc tế.

Đồng NDT được giao dịch nhiều nhất tại Nga Đồng NDT được giao dịch nhiều nhất tại Nga

VTV.vn - Lần đầu tiên đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã vượt qua đồng USD để trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều nhất ở Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước