Các nhà chế tạo linh kiện điện tử có thể rời bỏ Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 17:15 GMT+7

Nguồn ảnh: South China Morning Post.

VTV.vn - Một loạt nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và cấu phần của máy tính cũng như iPhone đã toan tính sẽ dời khỏi Trung Quốc để tránh thuế của Mỹ.

Điển hình nhất là các tập đoàn sản xuất linh kiện Đài Loan, Trung Quốc. 6 tập đoàn lớn nhất trong đó có những cái tên như Foxconn, Compal, Quanta hay Wistron là những mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Để đối phó với việc Mỹ áp thuế nặng lên các mặt hàng điện tử từ Trung Quốc, những tập đoàn này đang cân nhắc khả năng di dời sang các nước Đông Âu, Nam Mỹ hay Đông Nam Á để giảm tối đa thiệt hại do thuế từ Mỹ áp lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước