Các nước châu Âu phải tiết giảm 15% tiêu thụ khí đốt

Lê Hồng Quang (Phóng viên thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 01/08/2022 09:29 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck thăm cơ sở của công ty khí đốt VNG AG ở Bad Lauchstaedt, Đức ngày 28/7. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tại châu Âu, một cuộc chạy đua cắt giảm tiêu thụ khí đốt đang thực sự nóng. Đang giữa mùa hè nắng đổ lửa mà người châu Âu phải lo về một mùa đông lạnh lẽo thiếu khí đốt.

Từ ngày hôm nay (1/8), 27 nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu sẽ phải thực hiện thoả thuận cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt từ nay đến tháng 3 năm sau. Đây cũng là chủ đề được báo chí châu Âu phân tích những ngày qua.

Một thành công ở mức vừa phải, theo tờ Der Standard của Áo: "Quá nhiều ngoại lệ làm suy yếu kế hoạch khẩn cấp về khí đốt của châu Âu". Một số nước được miễn trừ khỏi mục tiêu giảm 15%. "Về cơ bản, các quốc gia muốn đạt được mục tiêu tiết kiệm đến mức nào là tùy thuộc hoàn cảnh cụ thể của từng nước".

Trong số các nước châu Âu, Đức lệ thuộc nhiều nhất vào nguồn khí đốt từ Nga. Mùa đông năm nay rất có thể các nước châu Âu khác phải giải cứu nước Đức về khí đốt. Tờ Saarbruecker Zeitung ra tại Đức cho biết là ngay lúc này, "so với năm ngoái, nước Đức đã tiết kiệm được từ 13 đến 14% lượng khí đốt tiêu thụ" và "18 trong tổng số 23 kho lưu trữ khí đốt đã đầy 80%". Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Hậu quả sẽ là tai hại, theo một câu mà bài báo trích đăng: "Nếu ngành hóa chất của Đức bị ảnh hưởng, toàn bộ ngành công nghiệp châu Âu sẽ rơi vào bế tắc".

Tại Brussels hôm thứ Ba tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Đức thừa nhận sai lầm chiến lược của nước Đức, trong suốt bao năm lệ thuộc vào nguồn khí đốt giá rẻ từ Nga, để rồi tới nay rơi vào thế bị động không còn đủ sức tự chủ về năng lượng. Tờ Le Soir của Bỉ viết rằng Đức cũng như toàn bộ "các nước châu Âu giờ phải thắt lưng buộc bụng đối phó với tình trạng khan hiếm khí đốt đang bị nước Nga chi phối". Tờ báo Bỉ viết: "Châu Âu đặt mục tiêu làm đầy 80% các kho chứa trước ngày 1/11. Thật khó mà thực hiện được, khi mà lượng khí đốt Nga chuyển sang ít ỏi như lúc này, thậm chí còn có thể bị ngắt hẳn".

Tờ Le Figaro ra tại Pháp có một bài bình luận tóm tắt tình thế của Liên minh châu Âu. Từ hôm 24/2, Liên minh châu Âu đã liên tục nhiều lần dọa sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt từ Nga. Ấy thế rồi, "chỉ trong một vài tuần, Tổng thống Nga đã đảo ngược cán cân. Chính nước Nga đã chủ động cắt khí đốt sang châu Âu và quyết định đóng hay mở đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1". "Châu Âu hạ quyết tâm tới năm 2027 đoạn tuyệt hoàn toàn với khí đốt của Nga, từ giờ tới lúc đó, con tàu châu Âu vẫn trong nguy cơ tròng trành" bất ổn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước