Các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu nhất trí giảm tiêu thụ khí đốt

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 27/07/2022 06:30 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu họp bất thường tại Brussels đã nhất trí giảm tiêu thụ khí đốt.

Ngày 26/7, Bộ trưởng Năng lượng của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu họp bất thường tại Brussels đã nhất trí với đề xuất của Ủy ban châu Âu, sau 8 tháng nữa sẽ cắt giảm được 15% lượng khí đốt tiêu thụ, nhằm hạn chế lệ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga, trong bối cảnh Nga lại vừa thông báo giảm lượng khí đốt cho châu Âu.

Kế hoạch giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ đã gây nhiều tranh cãi và bất đồng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu. Tất cả các nước đều nhất trí phải hỗ trợ lẫn nhau, không nước nào phản đối tiết kiệm khí đốt. Tuy nhiên có 2 chi tiết làm cho nhiều nước không đồng ý.

Thứ nhất là Ủy ban châu Âu đề xuất tiết kiệm 15%, nhưng mức độ lệ thuộc vào khí đốt của mỗi nước khác nhau, lệ thuộc nhiều thì khó mà cắt giảm được đến thế. Thứ hai, Ủy ban châu Âu muốn trong trường hợp khan hiếm, thì tiết kiệm không còn là tự nguyện nữa, mà bị bắt buộc.

Quyết định của nước Nga ngày 25/7, giảm cung khí đốt từ 40 đến 20% công suất Đường ống phương Bắc, có thể đã thúc đẩy cuộc họp hôm nay tại Brussels trở nên đồng thuận nhanh chóng. Tình hình nguy cấp và có thể còn tồi tệ hơn. 

Các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu đã chấp thuận bản đề xuất đã được sửa đổi đôi chút, thống nhất mục tiêu giảm 15%, nhưng bổ sung một số ngoại lệ và bỏ chi tiết bắt buộc tiết kiệm mà chỉ còn dựa trên tự nguyện.

Châu Âu đặt mục tiêu cắt giảm 15% khí đốt tiêu thụ Châu Âu đặt mục tiêu cắt giảm 15% khí đốt tiêu thụ

VTV.vn - Ngày 20/7, Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch khẩn cấp cắt giảm tiêu thụ khí đốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước