Các nước G20 lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/03/2018 06:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Independent)

VTV.vn - Nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp tục cải thiện tuy còn nhiều biến động.

Đó là nhận định khá lạc quan vừa được đưa ra mới đây tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước G20, trong ngày nhóm họp cuối cùng tại thủ đô Buenos Aires (Argentina).

Hội nghị cũng đã đề cập tới những thách thức của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh "bóng ma" về một cuộc chiến thương mại rình rập khi chủ trương bảo hộ đang trỗi dậy, nhất là việc Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% đối với thép, 10% đối với nhôm và dự định sẽ thông báo vào cuối tuần này các mức thuế mới đánh vào số hàng tiêu dùng, các sản phẩm công nghệ có trị giá lên đến 60 tỷ USD mỗi năm của Trung Quốc.

Các đại biểu tham gia cho rằng, các quốc gia cần theo dõi chặt chẽ những biến động của thị trường tài chính sau đợt lao dốc của thị trường chứng khoán tháng 2 vừa qua. Hội nghị cũng cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2018 có thể đạt mức cao nhất trong 7 năm qua Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2018 có thể đạt mức cao nhất trong 7 năm qua

VTV.vn - Theo OECD, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3,9% trong năm 2018 và cả năm tiếp theo 2019, mức cao nhất kể từ năm 2011.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước