Các quỹ của Mỹ và châu Âu đẩy mạnh đầu tư vào Trung Quốc

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 22/12/2020 06:05 GMT+7

Nhiều tập đoàn tài chính Mỹ mạnh tay đầu tư vào thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các nhà đầu tư tổ chức của Mỹ và châu Âu, bao gồm cả các quỹ hưu trí đang có xu hướng rời bỏ thị trường chứng khoán Nhật Bản và mạnh tay đầu tư vào các công ty Trung Quốc.

Đó là thông tin vừa được báo Nikkei Asia đưa ra.

Theo đó, xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2018 khi các nhà cung cấp chỉ số hàng đầu bao gồm MSCI và FTSE... bắt đầu tăng tỷ lệ cổ phiếu Trung Quốc trong chỉ số chứng khoán của mình.

Động lực nắm giữ cổ phiếu Trung Quốc của các nhà đầu tư tổ chức ngày càng gia tăng, trong bối cảnh Trung Quốc đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và là nền kinh tế lớn duy nhất giữ được mức tăng trưởng dương trong năm nay.

Về phần mình, Bắc Kinh đang tăng cường nỗ lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, cho phép các tổ chức tài chính Mỹ mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. Các yêu cầu đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc cũng đã được nới lỏng để giúp các nhà cung cấp chỉ số dễ dàng hơn trong việc đưa thêm cổ phiếu vào rổ.

Các tổ chức tài chính Mỹ tăng đầu tư vào Trung Quốc Các tổ chức tài chính Mỹ tăng đầu tư vào Trung Quốc

VTV.vn - Từ đầu năm tới nay, các thể chế tài chính lớn của Mỹ vẫn tiến hành tăng gấp đôi nhân lực cũng như nguồn tiền đầu tư vào Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước