Các quỹ đầu tư Mỹ thắng lớn nhờ công nghệ và tiền kỹ thuật số

Thanh Hiệp - Việt Linh-Thứ tư, ngày 30/12/2020 07:01 GMT+7

VTV.vn - Thông tin đăng tải trên Reuters cho biết, trong năm 2020, nhiều quỹ đầu tư đã thắng lớn nhờ đặt cược vào tiền kỹ thuật số.

Những khoản đầu tư vào các công ty công nghệ và các đồng tiền kỹ thuật số đã góp phần giúp các quỹ tương hỗ và quỹ ETF hàng đầu của nước Mỹ gặt hái kết quả khả quan trong năm 2020.

Theo Reuters, trong năm 2020, nhiều quỹ đầu tư đã thắng lớn nhờ đặt cược vào tiền kỹ thuật số, trong đó có thành tích tốt nhất là Grayscale Ethereum Trust - một quỹ nắm đồng tiền kỹ thuật số Ethereum với tỷ suất sinh lời lên tới 333,7%.

Các quỹ đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cũng thắng lớn nhờ đại dịch COVID-19 thúc đẩy các xu hướng làm việc tại nhà, họp hành qua video, và đặt mua hàng hóa trên mạng.

Các quỹ đầu tư Mỹ thắng lớn nhờ công nghệ và tiền kỹ thuật số - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trái lại, những quỹ đặt cược vào cổ phiếu các công ty dầu khí lâm cảnh thua lỗ thảm hại - hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ công ty Morningstar chuyên theo dõi các quỹ đầu tư cho hay. Thiệt hại nặng nề nhất thuộc về các quỹ đặt cược vào lĩnh vực dầu khí, với mức giảm gần 100%.

Theo dữ liệu của CoinShares, năm nay, tổng lượng tài sản đầu tư vào các quỹ tiền kỹ thuật số ở Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 15 tỷ USD, từ mức chỉ 2,57 tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2019.

Cuộc đua tiền kỹ thuật số: Trung Quốc đầy tham vọng, nhưng ai sẽ là thắng ai? Cuộc đua tiền kỹ thuật số: Trung Quốc đầy tham vọng, nhưng ai sẽ là thắng ai?

VTV.vn - Cuộc chạy đua trong lĩnh vực phát triển tiền kỹ thuật số đang nóng lên. Ngày càng nhiều ngân hàng trung ương các nước triển khai các dự án thử nghiệm loại tiền này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước