Các tổ chức kinh tế kêu gọi Trung Quốc ngừng ban hành luật an ninh mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/05/2017 15:23 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nguyên nhân được các tổ chức này đưa ra là điều luật mới sẽ tạo rào cản thương mại giữa các quốc gia.

Đặc biệt là quy định Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra an ninh với tất cả các sản phẩm công nghệ.

Bộ luật cũng được cho là tạo lợi thế cạnh tranh quá lớn cho các công ty Trung Quốc và kìm hãm tiến trình đổi mới, khi yêu cầu mọi dữ liệu nhạy cảm không được chuyển ra nước ngoài.

Trong số các tổ chức viết đơn cho Chính phủ Trung Quốc lần này có Phòng Thương mại của Mỹ, Phòng Công nghiệp và Thương mại của Nhật và Businessgroup - tổ chức đại diện cho 20 triệu doanh nghiệp lớn, nhỏ và trung bình trên toàn châu Âu.

Luật an ninh mạng Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng sau, trong đó quy định bất cứ doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động và thậm chí có thể đối mặt với khoản phạt 1 triệu NDT và ngồi tù tối đa 15 ngày. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước