Các tổ chức quốc tế lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/08/2018 14:56 GMT+7

VTV.vn - 3 tổ chức quốc tế là Fitch's Ratings, Moody's và ngân hàng ANZ đã đưa ra những dự báo và nhận định khả quan về nền kinh tế và các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Cơ quan nghiên cứu của Fitch nhận định, mặc dù 2 năm qua đã có vài thương vụ thoái vốn đáng chú ý từ các ngân hàng ngoại, tuy nhiên, tổ chức này tin rằng, môi trường hoạt động tại Việt Nam vẫn rất hấp dẫn với các tổ chức tín dụng quốc tế. Fitch dự báo, nhiều khả năng các ngân hàng ngoại tiếp tục tham gia thị trường Việt Nam thông qua hình thức thành lập các chi nhánh 100% vốn ngoại.

Hãng đánh giá tín dụng Moody's vừa nâng xếp hạng của Việt Nam từ B1 lên Ba3. Tổ chức này đánh giá, áp lực nợ chính phủ của Việt Nam giảm hơn trước nhờ kỳ hạn trái phiếu dài và giảm phụ thuộc nợ bằng ngoại tệ. Moody's cho rằng nợ chính phủ sẽ vẫn ổn định quanh mốc 52% GDP của năm 2017. Và sau năm 2020, gánh nặng về nợ sẽ giảm dần. Hãng nhận định sức mạnh kinh tế của Việt Nam là sự kết hợp từ cả tăng trưởng cao và sức cạnh tranh cao, khi đang trong quá trình chuyển dịch sang các ngành có giá trị gia tăng cao. Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cả giai đoạn 2018 - 2022 khoảng 6,4%.

ANZ cho rằng, Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng GDP mạnh trong năm nay và năm tới khi tiếp tục thu hút dòng vốn FDI và mở rộng cơ sở sản xuất. Dự báo của tổ chức này, GDP năm nay sẽ đạt 6,8% và năm tới là 7%. ANZ đánh giá cao triển vọng dài hạn của Việt Nam nhờ các yếu tố như nhân khẩu học thuận lợi; lực lượng lao động có trình độ; các chính sách cải cách kinh tế và lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước