Các trường kinh doanh danh giá nhất nước Mỹ giảm sức hút

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/10/2019 20:15 GMT+7

Nguồn ảnh: Harvard Gazette - Harvard University.

VTV.vn - Havard Business School nhận hơn 9.000 hồ sơ, giảm gần 7% so với năm ngoái và giảm mạnh nhất kể từ năm 2005. Số đơn nộp vào Stanford cũng giảm khoảng 6%.

Cuốn sách "Em phải đến Havard học kinh tế" đã từng có sức hút rất lớn đối với dư luận. Tựa đề sách phản ánh tầm ảnh hưởng của trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ đối với các sinh viên muốn theo học kinh tế. Tấm bằng MBA từng được coi là hành trang bắt buộc đối với bất cứ ai muốn lọt vào tầng lớp lãnh đạo trong các công ty Mỹ. Thế nhưng hiện nay các trường kinh doanh danh giá nhất nước Mỹ lại đang mất dần sức hút. 

Ngay cả những điểm đến hàng đầu cho dân học kinh doanh tại Mỹ cũng bớt phần náo nhiệt mùa nhập học năm nay. Havard Business School nhận hơn 9.000 hồ sơ, giảm gần 7% so với năm ngoái và giảm mạnh nhất kể từ năm 2005. Số đơn nộp vào Stanford cũng giảm khoảng 6%. Một số trường tên tuổi kém nổi hơn thậm chí còn chứng kiến mức giảm ở 2 con số.

Nguyên nhân là do những thay đổi trong chính sách nhập cư của Mỹ khiến nhiều sinh viên quốc tế không thể có được visa để ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, sức hấp dẫn của các công việc trong ngành công nghệ vốn không cần đến tầm bằng MBA cũng làm giảm sự hứng thú đối với nhóm trường kinh doanh. Căng thẳng thương mại với Trung Quốc khiến lượng lớn du học sinh nước này chuyển hướng chọn các trường ở châu Á hoặc học trong nước. Hiện nay Trung Quốc cũng có 6 trường góp mặt trong top 100 trường kinh doanh tốt nhất thế giới do Financial Times bình chọn.

Trong khi lượng hồ sơ mà các sinh viên quốc tế nộp vào Mỹ giảm gần 14% trong năm nay thì cả châu Âu và Canada đều ghi nhận số đơn tăng mạnh. Đặc biệt, tại các trường kinh doanh ở châu Âu, lượng sinh viên quốc tế đổ xô về đây tăng 56%. Hơn một nửa số trường kinh doanh tại Canada đều báo cáo số đơn nhập học tăng vọt. Hầu hết các du học sinh chọn các trường châu Âu là nhờ danh tiếng của hệ thống giáo dục tại lục già. 4/10 nước tốt nhất dành cho các sinh viên theo ngành kinh doanh đều nằm ở châu Âu, theo báo cáo của GMAC. Còn lý do chủ yếu khiến các sinh viên ưu ái Canada là nhờ chính sách nới lỏng việc cấp giấy phép làm việc tại đây.

Nếu nước Mỹ ngày càng trở nên kém hấp dẫn trong mắt các sinh viên quốc tế trong dài hạn, nền kinh tế và sức sáng tạo của nước Mỹ sẽ thiệt thòi lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước