Cải cách thuế đạt nhiều tiến bộ vượt bậc

PV-Thứ bảy, ngày 09/12/2017 09:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số nộp thuế của Việt Nam xếp thứ 86/190 tăng 81 bậc trong khi năm ngoái vị trí chỉ số này của Việt Nam ở mức 167/190.

Những năm vừa qua, ngành thuế đã cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, lắng nghe phản ánh, tích cực đối thoại để kịp thời khắc phục, hoàn thiện tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

Những nỗ lực này đã được tổ chức quốc tế uy tín là Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing business 2018 toàn cầu. Theo đó, chỉ số nộp thuế của Việt Nam xếp thứ 86/190 tăng 81 bậc trong khi năm ngoái vị trí chỉ số này của Việt Nam ở mức 167/190. So với các nước ASEAN, Việt Nam đứng thứ 3.

Cải cách thuế để cơ cấu lại ngân sách Cải cách thuế để cơ cấu lại ngân sách

VTV.vn - Cải cách lại chính sách thuế nhằm cơ cấu lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước là một đòi hỏi cấp bách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước