Cải cách thuế tài sản là cần thiết

PV-Thứ năm, ngày 26/04/2018 14:00 GMT+7

VTV.vn - Việc triển khai đánh thuế tài sản trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập cần phải được cải cách, chỉnh sửa.

Tuy nhiên, trong quá trình cải cách cần cân nhắc về đối tượng chịu thuế và mức thuế suất, tạo được đồng thuận từ phía người dân. Thực tế, thuế tài sản đã được áp dụng từ lâu những không gọi tên là thuế tài sản. Do vậy, nhiều người xem đây là một loại thuế mới.

Hiện nay, đang có một số thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản như: thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Những chính sách này được ban hành vào những năm đầu thập niên 90 đến nay đã bộc lộ hạn chế không còn phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước