Cải cách vì một Việt Nam thịnh vượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/09/2019 15:41 GMT+7

VTV.vn - Để cải thiện hơn nữa môi trương kinh doanh, theo các chuyên gia, Việt Nam cần phải thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa chủ trương chính sách và quá trình thực hiện thực tế.

Sáng 19/9, Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đã được tổ chức. Có một so sánh đáng quan tâm trong phiên sáng nay đó là tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài trên GDP của Việt Nam năm 2018 thuộc nhóm cao nhất trong khu vực. Nhưng tỷ lệ vốn đầu tư trong nước trên GDP lại trong nhóm thấp nhất khu vực. 

Theo các chuyên gia, có nhiều quốc gia phát triển dựa hoàn toàn vào FDI, nhưng những cái tên phát triển thịnh vượng thì không đi theo xu hướng này. Từ năm 2010 tới nay, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng tích cực khoảng 20 bậc. Tuy nhiên, để cải thiện hơn nữa môi trương kinh doanh cần phải thu hẹp hơn nữa khoảng chủ trương chính sách và quá trình thực hiện thực tế.

Cuộc cách mạng 4.0 đang làm thay đổi mạnh cách thức kinh doanh, các hình thái kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn.... đòi hỏi các quốc gia phải nhanh nhạy. Một trong những trọng tâm hiện nay đó là việc chuyển đổi số cho nền kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển khu vực tư nhân, tiếp tục hội nhập sâu rộng, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động là những nội dung chính được bàn thảo tại diễn đàn. Bên cạnh đó, những giải pháp làm thế nào để thoát bẫy thu nhập trung bình cũng là vấn đề được quan tâm trong buổi sáng hôm nay.

Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019

VTV.vn - Hôm nay (19/9), Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước