Cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thu hút đầu tư

Trung Hậu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn - Năm 2017, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016. Đây là một trong những thay đổi cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã bứt phá ấn tượng lên vị trí 64/190 quốc gia và nền kinh tế được khảo sát, vượt qua cả một số quốc gia có kinh tế phát triển như Trung Quốc, Canada, Israel... 

Với kết quả này, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã vượt hơn yêu cầu của chính phủ. Chỉ số này cho thấy, những cải thiện đáng kể về môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước