Cam kết tăng mua hàng Mỹ của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng do bùng phát dịch nCoV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/02/2020 06:02 GMT+7

Containers hàng hóa Trung Quốc tại cảng Long Beach, California, Mỹ, ngày 27/2/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Theo ông Kudlow, sự bùng nổ xuất khẩu của Mỹ nhờ thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc sẽ diễn ra chậm hơn do dịch bệnh.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Larry Kudlow trong cuộc trả lời phỏng vấn của Fox Business Network nhận định, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona bùng phát tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới các cam kết tăng mua hàng Mỹ của nước này, theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đạt được giữa 2 bên hồi tháng trước.

Các cam kết tăng nhập khẩu ít nhất 200 tỷ USD giá trị hàng hóa, dịch vụ của Mỹ sẽ được bắt đầu thực thi từ ngày 15/2 tới, tuy nhiên Cố vấn kinh tế Mỹ cho rằng, quá trình này sẽ diễn ra chậm hơn bởi các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đóng cửa, để ngăn chặn sự lây lan của virus nCoV.

Hiện chưa rõ Bắc Kinh có vận dụng một điều khoản được đề ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 liên quan đến việc làm chậm quá trình thực hiện các trách nhiệm của mình trong trường hợp xảy ra một thảm họa thiên nhiên, hay các sự việc bất ngờ khác nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước