Cần chuyển đổi chính sách gói hỗ trợ lãi suất 2%

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/11/2023 20:54 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến đến hết năm nay gói hỗ trợ này có thể chỉ giải ngân được hơn 1.400 tỷ đồng, còn gần 38.600 tỷ đồng không sử dụng hết.

Số tiền giải ngân gói tín dụng chính sách 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ nguồn ngân sách nhà nước, cho đến nay vẫn đạt kết quả rất thấp, chỉ chưa tới 875 tỷ đồng, tức là chỉ khoảng 2,3%. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng này là doanh nghiệp muốn vay thì không đủ điều kiện, còn doanh nghiệp đủ điều kiện lại không muốn vay, khiến gói hỗ trợ này cần phải được xem xét thay đổi cách thức triển khai.

Việc xác định đối tượng thuộc diện "có khả năng phục hồi" theo quy định để được vay vốn là khá khó khăn. Bởi một số doanh nghiệp dù có khả năng trả nợ, nhưng cũng không thể khẳng định "có khả năng phục hồi", nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều yếu tố rủi ro, đơn hàng sụt giảm mạnh như năm qua.

Cần chuyển đổi chính sách gói hỗ trợ lãi suất 2% - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Việc khó xác định đối tượng khiến ngân hàng dù muốn cũng không thể giải ngân, khiến gói hỗ trợ đáng lẽ rất cấp bách đã bị lỡ tính thời điểm. Dự kiến đến hết năm nay gói hỗ trợ này có thể chỉ giải ngân được hơn 1.400 tỷ đồng, còn gần 38.600 tỷ đồng không sử dụng hết.

Ngoài những khó khăn về đáp ứng điều kiện thì việc phải tuân thủ các yêu cầu về thanh kiểm tra chống trục lợi chính sách sau khi vay cũng khiến doanh nghiệp e ngại.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan về kết quả triển khai chương trình này để có cơ sở xây dựng phương án đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh nhiệm vụ chi hỗ trợ lãi suất không sử dụng hết sang hình thức, chính sách hỗ trợ khác có khả năng triển khai, còn dư địa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước