Cần cơ chế đặc thù về nhà ở cho công nhân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/10/2022 10:30 GMT+7

VTV.vn - Đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhâ

Sửa Luật Đất đai để quản lý, sử dụng tốt hơn nguồn lực đất đai cũng như khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân lao động thuê. Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ thêm trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 28/10.

Nêu về thực trạng lãng phí đất đai, bà Vũ Thị Lưu Mai, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cho biết: "Lãng phí đất đai là một thực trạng đang nhức nhối. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện nay trên phạm vi toàn quốc có 743.786.825 m² đất đang để hoang hóa, sử dụng sai mục đích. Chỉ qua giám sát tại 7 địa phương, đã có đến 1.739 dự án được coi là dự án treo, tương ứng với hơn 12.000 hecta đất".

Cần cơ chế đặc thù về nhà ở cho công nhân - Ảnh 1.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà. (Ảnh: VGP)

Về về lãng phí đất đai do các dự án chậm tiến độ, dự án treo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho hay, trước đây có 28.150 hecta, trong thời gian vừa qua đã giải quyết trên 10.000 hecta, như vậy hiện nay còn 18.000 hecta.

Theo ông Hà, Chính phủ đã lập đề án và tập trung vào 4 thành phố hiện nay có trên gần 2.000 dự án vướng mắc và đã đưa ra các phương án để xử lý.

Góp ý về một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách nhà ở cho công nhân, ông Trần Văn Tuấn, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đề nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ ưu đãi đã được quy định tại Luật Nhà ở nhằm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các hộ gia đình, các cá nhân tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân thuê.

Cần cơ chế đặc thù về nhà ở cho công nhân - Ảnh 2.

Đại biểu Trần Văn Tuấn (đoàn Bắc Giang). (Ảnh: VOV)

Về nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong dự thảo luật này xác định đây là những đối tượng Nhà nước sẽ tạo quỹ đất và không thu tiền sử dụng đất đối với việc này, làm sao để giá nhà xã hội, giá nhà ở sinh viên hợp lý.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng thông tin, Luật Đất đai lần này sẽ tập trung rất cụ thể vào các công cụ như quy hoạch, kế hoạch, vấn đề liên quan đến định giá và hầu hết các phương thức giao đất sẽ là đấu thầu và đấu giá công khai, minh bạch để đảm bảo có thể khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai phục vụ cho quá trình phát triển.

Nhà ở xã hội - 'Giấc mơ' an cư của công nhân, người thu nhập thấp Nhà ở xã hội - "Giấc mơ" an cư của công nhân, người thu nhập thấp

VTV.vn - "An cư" để "lạc nghiệp" - giấc mơ của người lao động thu nhập thấp đang gần hơn với đề án xây ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước