Căn hộ bình dân vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong 10 tháng đầu năm

Đức Chung (VTV9)-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 10:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2017, căn hộ bình dân vẫn chiếm tỷ lệ thấp.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, thành phố có hơn 60 dự án nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện huy động vốn với tổng số hơn 28.600 căn. Tổng giá trị cần huy động vốn lên đến hơn 61.000 tỷ đồng. Trong đó, phân khúc cao cấp chiếm khoảng 25%, trung cấp chiếm gần 50%, còn lại là phân khúc bình dân.

Các doanh nghiệp đã có sự tái cơ cấu sản phẩm mạnh mẽ theo hướng tăng mạnh sản phẩm căn hộ quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên, tỷ lệ căn hộ bình dân vẫn còn khá thấp.

Căn hộ bình dân khan hiếm, đất nền đón sóng đầu tư Căn hộ bình dân khan hiếm, đất nền đón sóng đầu tư Phân khúc căn hộ bình dân xuất hiện sự cạnh tranh Phân khúc căn hộ bình dân xuất hiện sự cạnh tranh TP.HCM sẽ chuyển đổi 3.500 căn hộ tái định cư sang nhà ở xã hội TP.HCM sẽ chuyển đổi 3.500 căn hộ tái định cư sang nhà ở xã hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước